Một phụ nữ bị bóp cổ chết tại nhà nghỉ?

Một phụ nữ bị bóp cổ chết tại nhà nghỉ?
Hồi 11h ngày 11/2, tại phòng 107 nhà nghỉ Đại Minh thôn Kỳ Thuỷ, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây nhân viên lễ tân nhà nghỉ phát hiện thấy 1 phụ nữ nằm chết ở trên giường.

Theo báo cáo của chủ nhà nghỉ thì người phụ nữ đi cùng với 1 nam thanh niên vào thuê nhà nghỉ từ 23h ngày 10/2. Đến 9 giờ 30 phút ngày 11/2 thì gã thanh niên kia lấy giấy tờ đi ra một mình và nói với nhân viên lễ tân là đi đăng ký xe, bạn gái mệt để chị nằm nghỉ.

Cơ quan Công an cho biết, nạn nhân chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN1983) quê ở Thanh Cao, huyện Thanh Oai.

10h ngày 12/2 Phòng PC14 Công an tỉnh Hà Tây phối hợp cùng Công an huyện Thanh Oai, Thường Tín đã bắt đối tượng Lương Văn Chung (SN 1983) quê quán xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, khi đối tượng đang đi tiêu thụ xe máy ở xã Thanh Thuỳ, huyện Thanh Oai.

Qua khai thác đối tượng khai nhận: Y đã nhiều lần đến quán cà phê mà chị Thuỷ làm thuê ở Thường Tín. Từ đó, đối tượng biết chị Thuỷ có 1 chiếc xe máy Wave màu đỏ nên có ý chiếm đoạt.

Ngày 10/2 đối tượng đến rủ chị Thuỷ đi chùa Hương. Đến 23h cùng ngày vào thuê nhà nghỉ Đại Minh, xã Bích Hoà - huyện Thanh Oai do Phạm Hai Rong làm chủ.

Sáng 11/02/2006 đối tượng đã bóp cổ đến chết rồi dùng dao cứa nạn nhân để cướp xe máy và 500.000 đồng tiền mặt.

Cơ quan CSĐT đã  thu hồi  xe máy là tang vật của vụ án và đang tiếp tục khai thác đối tượng để hoàn thiện hồ sơ xử lý. 

Theo LH
Dân Trí

MỚI - NÓNG