Một phụ nữ bị nhóm côn đồ bắn chết

TPO - Một phụ nữ ở Kon Tum bị bắn chết trong lúc mâu thuẫn với côn đồ.

Ngày 16/4, ông Xa Văn Hùng- phó trưởng công an xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum- cho biết: khoảng 18g30 ngày 15/4, nhóm côn đồ khoảng 10 người đi trên 1 ô tô dừng trước nhà ông Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi, ngụ tại làng Lệk, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) và bà Phạm Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Tú), xông vào sân nhà ông Tú chửi bới, gọi ông Tú ra sân

Bà Hồng mở cửa bước ra, lời qua tiếng lại, rồi bà Hồng bị một đối tượng trong nhóm bắn một phát trúng mạng sườn, gục xuống. 

Các đối tượng vội lên xe bỏ trốn. Bà Hồng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ông Tú làm nghề buôn gỗ từ Lào và Campuchia về Việt Nam. 

Nghi vấn ban đầu về vụ án mạng này là do mâu thuẫn trong làm ăn giữa ông Tú với nhóm đối tượng.

MỚI - NÓNG