Một phụ nữ chết trong chòi tôm với nhiều vết chém

Nơi xảy ra vụ án
Nơi xảy ra vụ án
Khi chồng bà Liên đi dự tiệc về, ra chòi tôm thì kinh hãi phát hiện vợ nằm trên vũng máu. Ông tri hô mọi người đến cứu giúp nhưng người dân xác định bà Liên đã tử vong.

Ngày 1/11, Công an huyện Vĩnh Thuận cho biết, đơn vị này đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân và truy bắt đối tượng gây ra vụ giết người nghiêm trọng xảy ra tại ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

Nạn nhân là bà Trần Thị Liên (60 tuổi). Theo ghi nhận ban đầu, đêm 31/10 vợ chồng bà Liên ngủ trên chòi vuông tôm (cách nhà khoảng 400m) để đặt lú bắt tôm bán. Đến 7 giờ sáng, chồng bà Liên đi dự tiệc của một người quen trong xóm. Bà Liên ở lại chòi vuông tôm một mình.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút, chồng bà Liên trở về, ra vuông tôm thì thấy vợ mình nằm trên vũng máu với nhiều vết chém trên người. Chồng bà Liên tri hô mọi người xung quanh và trình báo công an địa phương.

Hung thủ ngoài việc giết chết bà Liên còn lấy đi 8 chỉ vàng 24 kara. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG