Một phụ nữ nghi tự thiêu bằng cồn tại nhà riêng

Căn nhà xảy ra sự cố
Căn nhà xảy ra sự cố
Đến trưa 30/11, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nghi án một phụ nữ tự thiêu bằng cồn tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương), vụ việc xảy ra vào đêm 29/11 tại một căn nhà ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Nạn nhân tử vong là chị Lê Thị H. (41 tuổi, người địa phương).

Trước khi xảy ra vụ việc, người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị H., khi mọi người chạy đến kiểm tra thì thấy khói bốc lên từ phía trong nhà nên lập tức tìm cách xông vào thì bàng hoàng phát hiện chị H. bị bỏng nặng nằm ở giữa nhà, khu vực cầu thang trong nhà đang có lửa cháy.

Gần đó, ông Nguyễn Văn S. (chồng chị Hương), cũng bị bỏng ở bụng. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng nên chị H. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu, lời khai của nhân chứng cho thấy, thời điểm mọi người đưa vợ chồng ông S. vào bệnh viện, ông S. có nói lại rằng, do vợ ông nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ tình cảm bên ngoài nên ghen tuông rồi xảy ra cự cãi. Giữa đêm bà H. lấy cồn nước đổ lên người rồi châm lửa đốt, ông S. phát hiện vợ mình tự thiêu nên lao vào dập lửa cứu cũng bị lửa bén sang gây bỏng ở bụng.

Việc vợ chồng chị H. xảy ra vụ việc đau lòng khiến hàng xóm xung quanh khá bất ngờ, thương cảm. Nhiều người nơi đây cho biết, cuộc sống của vợ chồng chị H. rất hòa thuận. Thường ngày, ông S. làm chủ thầu xây dựng, còn chị H. làm công nhân.

Hiện Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.