Một phụ nữ nước ngoài bị sát hại tại nhà riêng

Một phụ nữ nước ngoài bị sát hại tại nhà riêng
TPO - Ngày 8-9 theo nguồn từ công an TP.HCM cho biết một phụ nữ nước ngoài trú tại số nhà 47/24/13B đường Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh đã bị cướp sát hại tại nhà riêng.
Ngôi nhà nạn nhân Yuan Huarong bị cướp sát hại
Ngôi nhà nạn nhân Yuan Huarong bị cướp sát hại.

Thông tin ban đầu cho biết: vào khoảng 22 giờ 15 phút công an P.24, Q. Bình Thạnh nhận được tin báo xảy ra một vụ giết người cướp của. Nạn nhân được xác định là bà Yuan Huarong, có tên Tiếng Việt là Nguyên (SN 1982) và người đầu tiên phát hiện ra cái chết của bà chính là chồng bà, có tên là A Chung (cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc).

Ông A Chung cho biết, từ năm 2008, hai vợ chồng ông đến Việt Nam thuê ngôi nhà nói trên vừa để ở vừa để mở công ty kinh doanh thiết bị camera Đỉnh Năng. Nhân viên công ty ông chủ yếu là người Trung Quốc.

Vào lúc 19 giờ cùng ngày, sau khi nhân viên về, ông vào trung tâm thành phố ăn tối với một số người bạn. Tới 22 giờ 45 phút ông trở về nhà thì phát hiện tầng trệt ngôi nhà bị ngập nước. Nhiều đồ đạc trong nhà bị đảo lộn, chiếc thẻ nhớ từ hệ thống máy chủ camera của ngôi nhà đã bị đánh cắp, toàn bộ máy camera phụ trong ngôi nhà cũng đã bị phá hỏng, tiền để trong két sắt không cánh mà bay. Vợ ông bị trói bằng dây điện đã tử vong, con trai ông bị nhốt trong nhà vệ sinh lầu 1 nhưngkhông bị thương.

Khi công an P.24, Q. Bình Thạnh có mặt tại hiện trường thì mọi dấu vết trong ngôi nhà đã bị xáo trộn. Hiện công an chưa thống kê được số tài sản đã bị cướp.

Một tài xế taxi Vinasun có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 22 giờ anh nhận được thông báo của tổng đài đến đón khách tại ngôi nhà nói trên. Tuy nhiên, khi anh đến địa chỉ tổng đài cung cấp để đón khách thì thấy có một taxi cùng hãng vừa chở khách đi.

Hiện công an TP.HCM đang phối hợp với hãng taxi Vinasun truy tìm người tài xế được nghi là đã chở hung thủ gây án, để điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG