Một phụ nữ tử nạn khi truy đuổi cướp

Một phụ nữ tử nạn khi truy đuổi cướp
Bị 2 kẻ đi xe máy cùng chiều giật túi xách bên trong có tiền và một số giấy tờ tùy thân, chị Oanh liền tăng ga đuổi theo. Do trời tối, chạy xe với tốc độ cao, chị Oanh bị mất lái, lao thẳng xe máy vào gốc cây bên phải đường.

Khoảng 21h ngày 8/1, chị Hoàng Thị Oanh (34 tuổi, là giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã gặp nạn trên đường K3 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội khi truy đuổi đối tượng cướp giật tài sản.

Theo Công an huyện Từ Liêm cho biết, chị Oanh đang học cao học tại Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, buổi tối đi dạy thêm tại tổ 17 Cầu Diễn.

Khoảng 20h30', chị Oanh nhờ bạn là chị Lê Thị Na đi xe máy của chị Oanh BKS 36H5-2628 đến đón về nhà trọ tại Cổ Nhuế, Từ Liêm. Chị Oanh điều khiển xe máy, chở chị Na ngồi sau ôm túi xách cho chị Oanh.

Đến khu vực tổ 8, Cầu Diễn, có 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều, không đội mũ bảo hiểm, vượt lên giật túi xách chị Na đang giữ. Hai bên giằng co làm túi xách đứt quai, hai đối tượng giằng được phần túi xách, bên trong có tiền và một số giấy tờ tùy thân rồi phóng xe tẩu thoát.

Chị Oanh liền tăng ga đuổi theo. Do trời tối, chạy xe với tốc độ cao nên chị Oanh bị mất lái, lao thẳng xe máy vào gốc cây bên phải đường.

Hậu quả chiếc xe máy bị văng ra cách gốc cây 6 mét, chị Oanh bị va đập mạnh vào gốc cây, tử vong tại chỗ. Chị Na cũng bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.

Công an huyện Từ Liêm đã tổ chức khám nghiệm và khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng gây ra vụ cướp giật trên

Theo H.Vũ
CAND

MỚI - NÓNG