Một sản phụ sắp sinh bị đâm chết trong trường học

Một sản phụ sắp sinh bị đâm chết trong trường học
Chị Lê Thị Ánh Nguyệt, người làm hợp đồng trong căng tin của trường THCS ở ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ, bị đâm chết khi đang mang thai ở những tháng cuối cùng. Thai nhi được cứu sống khi người mẹ đã chết.

Sự việc xảy ra lúc 13 giờ ngày 27/2. Một giáo viên của Trường THCS Thới Lai phát hiện chị Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1983, ngụ ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai) nằm bất động, bên ngực trái có một vết dao đâm.

Chị Nguyệt nhanh chóng được nhà trường đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị đã tử vong tại bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị Nguyệt đang mang thai ở tháng thứ 9. Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật và cứu sống một thai nhi là bé gái, cân nặng 3kg.

Tại hiện trường, công an thu được một cán dao Thái Lan - loại cán bằng cây dài 20cm đã bị gãy phần lưỡi. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo SGGP, VnExpress

MỚI - NÓNG