Một số vụ án 'nóng' điều tra thành công gần đây

Một số vụ án 'nóng' điều tra thành công gần đây
TPO – Hôm nay (21/7), Trung tướng Phạm Qúy Ngọ - Tổng Cục Trưởng Tổng cục cảnh sát (TCCS), kiêm Thủ trưởng CQ CSĐT– Bộ CA đã chủ trì cuộc gặp gỡ với báo chí  tại trụ sở TCCS phía nam nhằm thông báo một số chuyên án vừa triệt phá thành công trên địa bàn.
Một số vụ án 'nóng' điều tra thành công gần đây ảnh 1

Trung tướng Phạm Qúy Ngọ trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ phá thành công băng cướp tiệm vàng do nghi can người Campuchia thực hiện - ảnh T.H.V

Chuyên án thứ  nhất là vụ án  cướp tiệm vàng Quốc Thắng (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang) có sử dụng vụ khí, do nhóm nghi can người Camphuchia thực hiện vào ngày 5/7.

Nhờ có sự  phối hợp nhanh chóng của các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng Gia Campuchia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC14) - CA tỉnh An Giang và Cục C14B đã truy xét nhanh chóng chuyên án, bắt 8 đối tượng, trong đó có 7 là người Campuchia đã bị bắt giữ với tang vật thu được gồm: 3 súng K54, 12 viên đạn, cùng nhiều nữ trang mang số hiệu của tiệm vàng Quốc Thắng…

Cũng từ kết quả của truy xét vụ án này, C14 tìm ra lời giải của một số vụ cướp tiệm vàng có sử dụng vũ khí ven các địa bàn tỉnh giáp biên giới với Campuchia. 

Chuyên án thứ  hai là kết quả đấu tranh ba chuyên án điều tra về bọn tội phạm buôn ma túy người gốc Phi do Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phía nam (C17) xác lập trong vài tháng lại đây và thu được kết quả rất lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lĩnh vực này. Thủ đoạn phạm tội rất mới: dùng phụ nữ VN làm con thoi vận chuyển ma túy từ nước thuộc vùng Nam và Tây Á để vận chuyển vào TPHCM sau đó chuyển tiếp đi Trung Quốc.  Hậu quả đã khiến nhiều phụ nữ VN bị bắt giam ở nước ngoài, lẫn trong nước mà không biết mình phạm tội vận chuyển cái chết trắng.

Kết quả đấu tranh của ba chuyên án, C17B đã bắt giữ điều tra 17 đối tượng, trong đó có hơn 10 đối tượng người nước ngoài, nhiều nhất mang quốc tịch Nigeria, Zimbawe (01); Philippine (01), thu giữ trên 10 ký heroin. (Mời bạn xem chi tiết trên Tiền phong số ra ngày mai 22/7).

Thứ  ba, cuộc điều tra tham nhũng tại Cty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (Vifon- thuộc Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương) mà Cục điều tra tội phạm tham nhũng phía nam (C37B) đang thực hiện đã có những kết quả bước đầu.

Hai bị can liên quan đang bị tạm giam để điều tra hành vi tham ô tài sản là ông Nguyễn Bi - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGĐ) Vifon và bà Nguyễn Thanh Huyền  - nguyên Phó TGĐ  Vifon. Bước đầu cơ quan điều tra đã thu hồi được cho Nhà nước số tiền 24 tỉ đồng.

Thứ  tư, chuyên án 907T mà phòng PC14 – CA TPHCM thực hiện bắt quả tang nhóm nghi can người Indonesia trộm khối lượng lớn tiền mặt của các nạn nhân bằng thủ đoạn gài đinh  rỗng ruột làm xì lốp xe và thừa cơ hội ra tay. 

Những chuyên  án trên đã được Bộ Công An ra quyết  định khen thưởng xứng đáng.

MỚI - NÓNG