Một thượng tá công an nhiều sai phạm

Một thượng tá công an nhiều sai phạm
TP - Ngày 11-1, Công an Lâm Đồng cho biết vừa làm rõ thượng tá Trương Văn Khanh (cán bộ Phòng PA71) đã vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, vi phạm phẩm chất đạo đức người cán bộ công an.

Mặc dù có vợ con tại TP Bảo Lộc, nhưng từ giữa năm 2006 đến tháng 3-2011, ông Khanh vẫn chung sống như vợ chồng với bà V. ở huyện Bảo Lâm. Về bé gái sinh tháng 5-2008, bà V. cho rằng là con của bà với ông Khanh nhưng ông này chưa thừa nhận, Công an tỉnh đã yêu cầu giám định AND để làm rõ.

Bà V. còn tố ông Khanh vay 200 triệu đồng, đến nay không trả. Khi bà V. đòi lại, ông Khanh phủ nhận việc vay tiền. Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ để xử lý cán bộ vi phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG