Một tuần, xảy ra 3 vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Một tuần, xảy ra 3 vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn
TP - Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng nổ súng, gây rối trật tự công cộng tại trước cửa một quán karaoke trên phố Trần Khát Chân tối 21-9.

Tối đó, một nhóm thanh niên đến quán thuê phòng hát nhưng hết phòng nên xảy ra mâu thuẫn với nhân viên. Một đối tượng rút súng bắn về phía cửa quán rồi bỏ chạy. Đây là vụ tàng trữ, sử dụng súng thứ 3 liên tiếp trên địa bàn Hà Nội trong vòng một tuần qua. Trước đó, tối 17-9, Nguyễn Đình Hậu (SN 1982, trú ở Xuân Phương, Từ Liêm) đến nhà Nguyễn Văn Hoà (SN 1975, ở tập thể H35 Tu Hoàng, Xuân Phương, Từ Liêm) để giải quyết mâu thuẫn. Hậu rút súng bắn một phát vào cửa nhà anh Hoà. Chiều 19-9, anh Nguyễn Quang Quyền (SN 1981, ở Yên Nội, Liên Mạc, Từ Liêm) bị Nguyễn Đắc Đức (SN 1989, ở Hoè Thị, Xuân Phương, Từ Liêm) cùng 3 đối tượng xông vào nhà dùng súng tự chế gí vào đầu đe doạ, ép ra ngoài cổng, rồi đánh anh Quyền gây thương tích.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.