Một Việt kiều giấu 1,1 kg heroin trong nội y

Một Việt kiều giấu 1,1 kg heroin trong nội y
Ngày 3.3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, phát hiện Mạnh Tony (Việt kiều Australia) cất giấu 1,1 kg heroin trong quần lót.

Khoảng 21 giờ ngày 3.3, trong khi đang làm thủ tục xuất cảnh cho các hành khách đi trên chuyến bay VN 783 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Úc, Đội Thủ tục hành lý xuất (Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất) đã phát hiện dấu hiệu khả nghi của một Việt kiều tên Tony Mạnh (sinh năm 1967, quốc tịch Úc).

Cơ quan hải quan đã phối hợp với an ninh hàng không tiến hành khám xét, bắt quả tang Tony Mạnh cất giấu một số lượng lớn bột trắng mang theo người (giấu trong nhiều lớp quần lót).

Ngay sau đó, qua các phương pháp thử nghiệm, cơ quan chức năng đã kết luận ngay số tang vật trên là heroin, tổng cộng 1,1 kg. Biên bản vi phạm đối với Tony Mạnh được lập lúc 23 giờ 50, Tony Mạnh khai về Việt Nam cư ngụ ở Kiên Giang.

Điều đáng lưu ý, trong 3 - 4 vụ bắt giữ vận chuyển trái phép chất ma túy gần đây tại sân bay Tân Sơn Nhất, các đương sự vi phạm đều khai báo ngụ ở Kiên Giang.

Mới đây nhất, trước Tết Nguyên đán, tối 13.2 cơ quan hải quan cũng bắt giữ một Việt kiều Úc tên Jasmine Lương (Lương Thị Sinh, 33 tuổi, cũng khai ngụ ở Kiên Giang), vận chuyển trái phép 1,55 kg heroin đem đi Úc.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG