Mua bán trẻ em, 29 bị cáo hầu tòa

Các bị cáo trong phiên xử
Các bị cáo trong phiên xử
TP - Sáng qua, TAND Hà Nội mở tòa xét xử 29 bị cáo trong đường dây mua bán người, mua bán trẻ em, chứa mại dâm, không tố giác và che giấu tội phạm. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án mua bán trẻ em có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

> Xét xử vụ mua bán trẻ em lớn nhất từ trước đến nay

Chủ mưu trong vụ án được xác định là Trần Hoàng Anh (SN 1970, ở Hồng Bàng, Hải Phòng). Hoàng Anh được biết đến là một tay “anh chị” từng nhiều lần tổ chức các cuộc mua bán dâm, với sự “góp mặt” của nhiều cô gái trẻ đẹp.

Năm 2007, Hoàng Anh bị TAND quận Ngô Quyền, Hải Phòng xử phạt 5 năm tù về hành vi chứa mại dâm. Ra tòa lần này, chủ mưu vụ án kiêm tú ông phải đối mặt với 3 tội danh: Mua bán người; Mua bán trẻ em và Chứa mại dâm.

Vụ việc được phát giác trong lần nhóm buôn người trên đưa cháu Phạm Thị Ng. (SN 1993, quê Hải Phòng) qua biên giới bằng đường tàu hỏa đêm 19-6-2010.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thủy đang đưa cháu Ng. vào ga Hà Nội, lên tàu đi lên Lào Cai, nhằm bán sang Trung Quốc. Sau đó, lần lượt các đối tượng trong đường dây bị bóc gỡ.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2009 đến tháng 7-2010, tại khu vực thị xã Đồ Sơn, TP Hải Phòng, tú ông Trần Hoàng Anh cùng đồng phạm đã câu kết với các đối tượng kinh doanh nhà nghỉ kèm chứa mại dâm, dụ dỗ, bắt ép phụ nữ, trẻ em gái bán vào các nhà nghỉ.

Khoảng thời gian này, Hoàng Anh cùng đồng bọn đã gây ra 14 vụ mua bán người, với 7 phụ nữ và 10 trẻ em gái, trong đó có 2 vụ nạn nhân bị bán qua biên giới.

Thủ đoạn của các bị cáo là cử người về các vùng quê, làm quen với các cô gái trẻ, ngây thơ, sau đó dụ dỗ họ bằng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng rồi ép các nạn nhân làm gái mại dâm.

Trong phiên xử sáng qua, HĐXX dành trọn thời gian buổi sáng để kiểm tra căn cước 29 bị cáo cùng những người có quyền lợi liên quan và công bố bản cáo trạng dày 36 trang.

Sang buổi chiều, đến phần thẩm vấn, bước đầu các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Hầu hết bị cáo đều cho rằng, đến khi vụ việc bị phát giác, họ mới biết rằng việc làm của mình là hành vi phạm pháp nghiêm trọng.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong một tuần.

Có bỏ lọt tội phạm?

Theo cáo trạng, đường dây này đã lừa bán cháu Tr. (SN 1996, ở Hải Phòng) cho một ổ chứa ở TX Đồ Sơn. Tại đây, bị cáo Bùi Ngọc Lương đã sai Vương Tiến Hoàng nhiều lần dùng vũ lực, lột quần áo cháu Tr. để quan hệ tình dục.

Do cháu Tr. phản ứng, Hoàng không đạt được mục đích. Cơ quan tố tụng cho rằng, Hoàng không phạm tội hiếp dâm trẻ em, do hành vi giao cấu chưa thành.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia pháp lý, tội danh trên có cấu thành hình thức, tức là tuy Hoàng chưa đạt được mục đích, nhưng tội phạm đã hoàn thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.