Mua bé gái 13 tuổi giá 3 triệu đồng để ép bán dâm

Chi về huyện Quỳ Châu (Nghệ An) rủ em V.Th.K (13 tuổi) đi làm nhân viên. Khi em K đồng ý đi cùng thì Chi đã bán em K cho Hường với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Hường ép em K bán dâm nhiều lần cho khách làng chơi rồi chia nhau tiền.

Ngày 2/4, Công an huyện Quỳ Châu đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Hường (chủ nhà hàng Thanh Hường ở bãi biển du lịch Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Lô Thị Chi (17 tuổi, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về hành vi mua bé gái 13 tuổi để tổ chức bán dâm.

Trước đó, trong thời gian làm tiếp viên ở khu du lịch biển Xuân Yên, Lô Thị Chi quen biết với Bùi Văn Hường. Theo đơn đặt hàng của Hường, Chi về huyện Quỳ Châu (Nghệ An) rủ em V.Th.K (13 tuổi) đi làm nhân viên. Khi em K đồng ý đi cùng thì Chi đã bán em K cho Hường với giá 3 triệu đồng.

Hường ép em K bán dâm nhiều lần cho khách làng chơi rồi chia nhau tiền. Vụ việc sau đó bị gia đình em K phát hiện và làm đơn gửi cơ quan công an.

Theo Theo Pháp luật TP.HCM
MỚI - NÓNG