Mượn tiền đánh bài bị đánh chết bằng điếu cày

Mượn tiền đánh bài bị đánh chết bằng điếu cày
Sau khi thua hết số tiền đã vay, Công đòi nghỉ nhưng Chung vẫn yêu cầu chơi tiếp. Công hỏi mượn thêm tiền nhưng Chung không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn. Chung dùng điếu cày đánh vào sau gáy Công...

Vào lúc 21h45' ngày 8/2, tại phòng trọ tổ 1, KP2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ án mạng làm 1 người bị chết. Nạn nhân là anh Lê Hữu Công, 37 tuổi, HKTT: xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại KP2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Vào khoảng 20h30' ngày 8/2, Lê Văn Chung, 26 tuổi, cùng các anh Lê Đình Anh, 34 tuổi; Lê Hữu Dũng, 29 tuổi và Công tổ chức đánh bài tiến lên, mỗi ván ăn thua từ 5 - 10 ngàn đồng. Do không có tiền nên Công mượn của Chung 50 ngàn đồng, đến khoảng 21h45', Công thua hết số tiền vay nên nghỉ.

Tuy nhiên, Chung vẫn yêu cầu đánh tiếp, Công hỏi mượn thêm tiền nhưng Chung không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn, Chung đã dùng điếu cày bằng tre dài 60cm, đường kính 4cm đánh vào sau gáy làm Công bất tỉnh. Mọi người đưa anh Công đi cấp cứu tại Bệnh viện Khu công nghiệp nhưng anh Công đã tử vong.

Công an TP Biên Hòa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân anh Công tử vong là do chấn thương sọ não nặng, xuất huyết lan tỏa dưới màng não mềm.

Hiện Công an TP Biên Hòa đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và đối tượng để Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ hành vi giết người theo thẩm quyền

Theo Hồng Nam

Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG