Nã súng vào bò của hàng xóm rồi xẻ thịt đem bán

Súng tự chế mà Đoóch dùng để bắn bò của người dân
Súng tự chế mà Đoóch dùng để bắn bò của người dân
TPO - Tơ Ngôl Đoóch dùng súng tự chế bắn chết con bò của hàng xóm rồi mổ thịt đem bán lấy 4,5 triệu đồng.

Sáng 12/4, đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tơ Ngôl Đoóch (32 tuổi, trú thôn Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/4, anh A lăng Ấu (trú thôn Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang, Quảng Nam) phát hiện con bò của gia đình bị kẻ gian bắn chết rồi mổ thịt.

Nhận được tin báo, công an huyện Nam Giang tiến hành điều tra và xác định nghi phạm là Tơ Ngôl Đoóch.

Tại cơ quan Công an, Đoóch khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã dùng súng tự chế bắn chết con bò của anh Ấu tại bìa rừng rồi xẻ thịt đem bán được 4,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.