Năm 2015, có gần 3.000 băng nhóm tội phạm bị triệt xoá

Năm 2015, có gần 3.000 băng nhóm tội phạm bị triệt xoá
TPO - Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác công an năm 2016.

Theo Bộ Công an, năm 2015, tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm, tin báo tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra và cao hơn những năm gần đây, góp phần tạo môi trường lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng công an đã phát hiện hơn 57 nghìn vụ phạm tội về trật tự xã hội, điều tra, khám phá gần 44 nghìn vụ; tỷ lệ đạt hơn 77%. Đặc biệt, lực lượng công an đã triệt phá hơn 2.800 băng, nhóm, tội phạm các loại. Riêng trong phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng công an đã khám phá gần 17 nghìn vụ, thu giữ 963 kg heroin, 539 kg ma túy tổng hợp. 

Điển hình là vụ bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 227 bánh heroin tại Lào Cai; vụ bắt toán nhóm đối tượng người Lào có trang bị vũ khí nóng tại địa bàn Sơn La, thu 200 bánh heroin. Bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2014…

Năm 2016, lực lượng Công an đề ra 8 nhiệm vụ trong trọng tâm. Trong đó sẽ đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, nguy hiểm, truy bắt đối tượng truy nã, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao. Nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và tỷ lệ điều tra, khám phá về tội phạm…

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT – Bộ Công an cho rằng thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ, khiến lực lượng cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ… báo động về tình trạng xuống cấp đạo đức của những tài xế hiện nay. 

Điển hình như vụ tài xế xe tải đâm thẳng vào người và kéo lê một chiến sỹ Đội CSGT số 5 – Công an Hà Nội trên QL5 (địa bàn quận Long Biên). Theo thống kê của Cục CSGT, trong 5 năm qua, cả nước có tới trên 200 vụ chống người thi hành công vụ và trong 2 năm gần đây số vụ gia tăng, khiến hàng chục cảnh sát bị thương nặng do bị tấn công, bị đâm xe.

"Phần lớn các lái xe chống người thi hành công vụ đều lái thuê ngắn hạn, không được đào tạo những kỹ năng ứng xử cần thiết ngoài ra không được quản lý chặt chẽ. Thậm chí có cả tài xế là con cháu nhà giàu, đi xe sang khi gây tai nạn thì vênh váo, chống đối người thực thi công vụ" - ông Hà nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thiếu tướng Trần Sơn Hà cũng cho rằng, việc quản lý cấp phép lái xe, đường cao tốc còn buông lỏng, nhiều bất cập cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng TNGT xảy ra nhiều hiện nay. 

MỚI - NÓNG