Năm cựu lãnh đạo Cty Than Mạo Khê kêu oan

Năm cựu lãnh đạo Cty Than Mạo Khê kêu oan
TP - Như tin đã đưa, ngày 19-9, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án khai thác than trái phép tại Cty Than Mạo Khê đối với 39 bị cáo trong đó có cựu giám đốc và 4 phó giám đốc Cty này.

> Cựu Giám đốc Cty Than Mạo Khê và 4 cấp phó hầu tòa
> Đề nghị truy tố 39 bị can trong vụ 'cướp than' Mạo Khê

Trong ngày xét xử thứ 2 (20-9), trả lời HĐXX, 4 bị cáo nguyên là phó giám đốc Cty gồm: Trần Văn Thiện, Uông Hồng Hải, Nguyễn Văn Tuân, Phạm Văn Khôi đều cho rằng đã làm hết trách nhiệm của mình khi sự việc xảy ra, đồng thời khẳng định đã báo cáo sự việc bị cướp than lên Giám đốc Cty, cũng như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chính quyền địa phương.

Nguyên Giám đốc Cty Nguyễn Viết Ngự cũng cho rằng mình không có tội mà chỉ có thiếu sót trong công tác quản lý. Bị cáo Ngự còn cho rằng để xảy ra sự việc mất than là do chế tài trong việc quản lý tài nguyên than còn nhiều bất cập.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG