Nam Định: Bí thư Huyện ủy Ý Yên dùng bằng giả

Nam Định: Bí thư Huyện ủy Ý Yên dùng bằng giả
Mặc dù chỉ học hết lớp 8, nhưng ông Ngô Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên đã có Bằng Tốt nghiệp Bổ túc văn hoá cấp 3 để học Đại học Luật, hệ tại chức.

Ông Bình sinh ngày 9/10/1954, quê quán thôn Đại Lộc (xã Yên Chính, Ý Yên, Nam Định  -trước đây là Hà Nam Ninh).

Ông Bình đang học dở lớp 8 thì đi bộ đội. Sau đó ông Bình chuyển về huyện đội ý Yên, rồi lên làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (UBKT).

Trong suốt quá trình công tác từ UBKT Huyện ủy cho đến nay, ông Bình chưa học một khóa Bổ túc văn hoá nào. Nhưng ông vẫn có bằng tốt nghiệp bổ túc văn hoá cấp 3 (10/10) – Hội đồng thi Trung Tự (Đống Đa) kỳ thi ngày 30/5/1986 số bằng 2180 ký ngày 8/9/1986 do Phó GĐ Sở GD Hà Nội Nguyễn Cốn ký để đưa vào hồ sơ thi tuyển và theo học tại trường Đại học Luật Hà Nội (hệ tại chức).

Ngày 18/4/2005, trường ĐH Luật Hà Nội có quyết định số 403/QĐ-TC do phó hiệu trưởng Lê Hồng Hạnh ký thu hồi văn bằng tốt nghiệp Đại học Luật tại chức số A 79805 ngày 21/10/1997 của ông Ngô Thanh Bình sinh ngày 9/10/1954 tại Hà Nam Ninh.

Ngày 25/4/2005 Thanh tra Sở GĐ-ĐT Hà Nội cũng có kết luận: Thí sinh Ngô Thanh Bình sinh ngày 9/10/1954 tại Hà Nam Ninh không có tên trong danh sách đỗ tốt nghiệp Bổ túc văn hoá, khoá thi ngày 30/5/1986 tại hội đồng thi Trung Tự (Đống Đa).

Được biết, ông Bình sau khi có bằng tốt nghiệp Đại học Luật tại chức đã được đề bạt làm Chủ nhiệm UBKT rồi Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tiếp theo là chức Chủ tịch UBND huyện ý Yên và hiện nay ông Bình đang giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên, Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên.

Dư luận đang trông đợi vào sự nghiêm minh của lãnh đạo Tỉnh ủy Nam Định trong việc xử lý đối với hành vi dùng bằng bất hợp pháp của ông Bình. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.