Nam giáo viên trèo vào tận nhà đánh hai cụ già nhập viện

Ông Đằng bị đánh thâm mặt, thương tích 27% sau vụ việc
Ông Đằng bị đánh thâm mặt, thương tích 27% sau vụ việc
Nam giáo viên dạy mỹ thuật tại một trường cấp 2 ở Quảng Bình bị khởi tố với cáo buộc đánh hai vợ chồng cụ già trên 70 tuổi phải nhập viện.

Chiều 24/5, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Phạm Đức Việt (36 tuổi, giáo viên dạy mỹ thuật tại trường THCS xã Quảng Tiến) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đầu tháng 4, Việt dự sinh nhật về gần nhà thì bị ngã xe máy do vấp phải đống cát sỏi trước cổng nhà vợ chồng ông Tưởng Xuân Đằng (77 tuổi) và bà Trần Thị Lan (73 tuổi).

Từ ngoài cổng, thầy Việt gọi với vào trong để hỏi sự việc thì bà Lan nói không tiếp, cho rằng thầy giáo đã uống rượu nên không còn tỉnh táo. Việt leo tường vào đôi co, túm cổ bà Lan đánh. Ông Đằng chạy lại can cũng bị đánh vào mắt.

Bác sĩ cho biết, ông Đằng nhập viện với mắt trái sưng nề, thương tích 27%. Bà Lan có nhiều vết thương vùng cổ bên phải do bị bóp mạnh.

Khi làm việc với nhà chức trách, nam giáo viên thừa nhận “có uống rượu nên gây ra sự việc, trước đó không có mâu thuẫn”.

Hiện, Việt đã bị đình chỉ công tác.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.