Nam nhân viên kế toán bị cướp sát hại dã man

Đối tượng Lý Cá Lòng phải đội mũ bảo hiểm trong quá trình thực nghiệm diễn biến vụ án, đề phòng có hành vi tiêu cực.
Đối tượng Lý Cá Lòng phải đội mũ bảo hiểm trong quá trình thực nghiệm diễn biến vụ án, đề phòng có hành vi tiêu cực.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thực hiện bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi sát hại anh Cao Văn Sinh - kế toán bưu điện huyện Mường Tè để cướp tài sản rồi phi tang thi thể dưới vực sâu.

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lý Cá Lòng (SN 1984) và Mạ Mạ Xá (SN 1994), cùng trú tại bản Lè Ma, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản rồi phi tang thi thể nạn nhân dưới vực sâu.

Trước đó, ngày 8/11, Công an huyện Mường Tè nhận được đơn trình báo của gia đình về việc anh Cao Văn Sinh (SN 1977), kế toán Bưu điện huyện Mường Tè, bỗng nhiên mất tích. Nội dung đơn thể hiện, trước đó 2 ngày, anh Sinh đi công tác bằng xe máy và mang theo khoảng 100 triệu đồng. Khi đến xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, anh Sinh đã mất liên lạc.

Sáng 9/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Sinh nằm dưới vực sâu, cách xã Tá Bạ khoảng 2 km. Bề ngoài, rất dễ nhầm tưởng nạn nhân bị rơi xuống vực dẫn đến tử vong. Tuy nhiên qua khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định đây là vụ án mạng.

Anh Sinh tử vong do bị tác động ngoại lực vào cơ thể. Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành rà soát, từ đó xác định, bắt được 2 đối tượng liên quan đến vụ án là Lý Cá Lòng và Mạ Mạ Xá.

Tại cơ quan điều tra, Lòng và Xá khai nhận đã thực hiện hành vi sát hại anh Sinh để cướp tiền. Theo đó, trên đường đi đến xã Tá Bạ, anh Sinh đã bị Lòng và Xá chặn xe máy, dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào người.

Anh Sinh vùng dậy bỏ chạy, song bị rơi xuống vách đá ta luy âm. Thấy nạn nhân chưa chết, đối tượng Lòng tiếp tục đuổi theo hành hung, cho tới khi nạn nhân bất tỉnh. Các đối tượng lục lấy hết tiền và mang chiếc xe máy của nạn nhân và phi tang thi thể xuống vực cách hiện trường khoảng 3 km.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.