Nam quản lý hoang báo bị cướp, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Hưng thừa nhận hoang báo bị cướp để chiếm đoạt túi tiền. Ảnh: Doanh Toại
Hưng thừa nhận hoang báo bị cướp để chiếm đoạt túi tiền. Ảnh: Doanh Toại
Hưng báo bị hai kẻ lạ mặt khống chế, đưa tới bãi đất trống đánh ngất xỉu, cướp đi gần 100 triệu đồng của công ty nhằm chiếm đoạt để trả khoản nợ và tiêu xài.

Ngày 2/6, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) tạm giữ Phạm Lê Duy Hưng (25 tuổi) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, sáng 30/5 Hưng đến công an trình báo vừa bị hai thanh niên lạ mặt ép xe, khống chế rồi đánh anh ta ngất xỉu, cướp đi túi tiền hơn 92 triệu. Khu vực Hưng bị cướp ở bãi đất trống, vắng người.

Cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng không tìm ra manh mối liên quan. Các dấu vết trên xe máy của Hưng cùng những lời khai có nhiều mâu thuẫn, khiến điều tra viên nghi đây là tin báo giả.

Bị mời lên làm việc, Hưng ban đầu một mực chối cãi nhưng sau đó đã thừa nhận hoang báo bị cướp để lấy trả nợ 35 triệu đồng và tiêu xài.

Anh ta cho biết đang là quản lý cửa hàng game trong trung tâm thương mại ở Quy Nhơn. Hôm đó, Hưng nhận tiền từ các nhân viên đưa tới ngân hàng, chuyển vào công ty mẹ tại TP HCM.

Trên đường đi, Hưng gọi hai người bạn tới giúp sức bằng hình thức dàn cảnh khống chế, rồi đánh anh ta để chiếm đoạt túi tiền.

Nhà chức trách đang làm việc với đồng phạm của Hưng để điều tra, làm rõ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.