Nam sinh bị bắn gần cổng trường đã tử vong

Khẩu súng mà Dũng dùng để bắn Long được cơ quan công an thu giữ
Khẩu súng mà Dũng dùng để bắn Long được cơ quan công an thu giữ
Sau hơn 3 ngày được các bác sỹ tích cực cấp cứu, chữa trị nhưng do vết thương quá nặng, đến sáng 9/12, nam sinh Đinh Hoàng Long (16 tuổi, trú tại tổ 5, phường Tây Sơn, TP Plei Ku, Gia Lai), nạn nhân trong vụ nổ súng vào trưa 6/12 đã tử vong.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, em Long tử vong vào trưa nay 9/12. Sau khi cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện thi thể của nạn nhân đã được gia đình nhận về lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 6/12, hai đối tượng gồm: Huỳnh Văn Dũng (16 tuổi, trú tại tổ dân phố 13, phường Hội Phú, TP Plei Ku) và Cao Văn Mạnh (14 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Hội Thương, TP Plei Ku), kẻ gây ra vụ án cũng đã đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, trước đó, vào sáng 6/12, do nghi ngờ Đinh Hoàng Long đánh bạn mình nên Dũng lấy ra một khẩu súng rulô bọc trong túi quần rồi rủ thêm Mạnh chạy xe máy đến khu vực làng Khươn, phường Trà Bá, TP Plei Ku để tìm Long hỏi chuyện. Trong lúc tìm kiếm, cả hai phát hiện Long đang ngồi uống nước tại một quán nước ven đường. Dũng liền xuống xe cầm súng chạy đến gần bắn một phát vào phía Long nhưng không trúng.

Chưa dừng lại ở đó, Dũng tiếp tục cầm súng lao đến đánh Long và dùng súng nhằm thẳng vào đầu bóp cò. Trúng đạn, Long gục xuống tại chỗ. Riêng Dũng và Mạnh sau khi gây án đã lên xe bỏ trốn. Long được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Nam sinh bị bắn gần cổng trường đã tử vong ảnh 1 Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP Plei Ku phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tra và tiến hành truy bắt đối tượng. Qua công tác vận động, đến 20h tối cùng ngày, Dũng và Mạnh đã được người nhà đưa đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án, chiều 9/12, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Dũng để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Nam sinh bị bắn gần cổng trường đã tử vong ảnh 2 Long đã tử vong sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị.
Riêng Cao Văn Mạnh, cơ quan điều tra xác định chưa có dấu hiệu liên quan đến vụ án nên đã cho gia đình bảo lãnh về. “Nếu Cao Văn Mạnh có dấu hiệu phạm tội khi cơ quan điều tra làm rõ sẽ tiến hành xử lý sau”, Thượng tá Sơn thông tin thêm.
Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.