Nam sinh giết người được thả tại tòa đã có việc làm

Nam sinh giết người được thả tại tòa đã có việc làm
Vừa qua, nam sinh Nguyễn Quang Hưng đã được nhận vào học việc tại một trung tâm tư vấn du học ở Hà Nội.

Nam sinh giết người được thả tại tòa đã có việc làm

> Tân sinh viên giết người lĩnh án gần 10 tháng tù 

Vừa qua, nam sinh Nguyễn Quang Hưng đã được nhận vào học việc tại một trung tâm tư vấn du học ở Hà Nội.

Hưng đã được nhận vào thử việc tại một trung tâm tư vấn du học
Hưng đã được nhận vào thử việc tại một trung tâm tư vấn du học .
 

Cuối tháng 6 vừa qua, Nguyễn Quang Hưng (Phúc Thọ, Hà Nội) cùng bố đã đến nộp đơn nhập học tại trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Tại buổi làm việc, đích thân Phó hiệu trường nhà trường, thầy Trần Duy Kiều đã tiếp nhận đơn xin nhập học trong năm nay của Hưng. Phía nhà trường sẽ xem xét và trả lời gia đình Hưng trong thời gian tới.

Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bào chữa miễn phí cho Hưng) đã giúp Hưng có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và thử việc tại một trung tâm tư vấn du học ở Hà Nội.

Ngày 1/7, anh Nguyễn Quang Đạo đã đưa Hưng đến trụ sở trung tâm tư vấn du học để nộp hồ sơ. Theo đó, Hưng sẽ lưu lại trung tâm 3 tháng để có thời gian vừa học vừa làm. Phí theo học của Hưng được công ty miễn toàn bộ.

Chia sẻ với PV, Nguyễn Quang Hưng rất vui mừng khi được nhận vào thử việc tại trung tâm tư vấn du học. Hưng nói: "Ba tháng tới sẽ là thời gian để em học hỏi kinh nghiệm, có cơ hội làm việc giúp đỡ gia đình và rèn luyện bản thân".

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra vào ngày 19/6, Hưng được TAND Hà Nội tuyên trả tự do vì nhận mức án đúng bằng thời hạn tạm giam (9 tháng 18 ngày).

Theo cáo trạng, chiều tối 31/8/2012, Hưng, Nguyễn Kiều Trang cùng 2 người bạn (đều 18 tuổi, cùng ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) rủ nhau ra cầu sông Mới liên hoan đỗ đại học. Khi đi, cả nhóm mang theo 2 quả bưởi cùng dao gọt hoa quả.

Tại đây, Hoàng Văn Thân (tức Quân, 21 tuổi) cùng 10 thanh niên ở xã Xuân Phú đi 5 xe máy ngang qua. Sau khi dừng xe, Thân bật đèn pin điện thoại soi vào mặt và trêu chọc Trang. Sau đó, Trang bỏ về nhưng Thân tiếp tục đuổi theo trêu ghẹo.

Thấy vậy, Hưng đến lấy xe đạp chở Trang về liền bị Thân đấm vào mặt. Cậu học trò nghèo cầm dao trong giỏ xe rồi bỏ chạy vào trong ngõ. Lúc này, Thân cùng Hoàng Văn Sinh (18 tuổi), Hoàng Quang Bình (26 tuổi) và Dương Hoài Nam (17 tuổi) đuổi theo.

Do khua dao đâm trúng ngực Thân khiến người này tử vong, Hưng bị bắt để điều tra về tội Giết người, sau được chuyển sang Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo Hà Minh
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG