Nam sinh lớp 11 chích điện vào trán người đang ngủ

Hiện trường nơi Tâm tấn công anh Ngọc
Hiện trường nơi Tâm tấn công anh Ngọc
Để trả thù người đánh mình, nam sinh 16 tuổi lấy dây điện 220V dí vào trán anh này.

Sáng nay, nhà chức trách huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận nam sinh lớp 11 bị cáo buộc là thủ phạm chích điện lén vào nhân viên bán xăng.

Theo kết quả xác minh, chiều 5/4, Tâm (16 tuổi) tới mua xăng tại cửa hàng ở xã Châu Thôn (Quế Phong, Nghệ An) và xảy ra mâu thuẫn với anh Bùi Văn Ngọc là nhân viên cửa hàng. Nam sinh lớp 11 này bị anh Ngọc đấm nên tức tối bỏ về.

Để trả thù, rạng sáng ngày 6/4 Tâm chuẩn bị gần 10m dây điện lẻn vào nơi anh Ngọc đang ngủ một mình tại cửa hàng, đấu vào nguồn điện rồi dí vào trán. Anh Ngọc bị điện giật đã hô hoán khiến Tâm hoảng hốt lao ra khỏi phòng, bỏ lại chiếc xe đạp.

Nhà chức trách xác định, anh Ngọc bị một vết sém ở trán do tác động của nguồn điện, sức khoẻ đã ổn định.

 Một ngày sau khi gây ra sự việc, nam sinh bị cảnh sát phát hiện tung tích.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG