Nam sinh lớp 8 gỡ mái ngói để đột nhập nhà dân

Tang vật vụ trộm gần đây do Hùng gây ra
Tang vật vụ trộm gần đây do Hùng gây ra
Khi đang gỡ mái nhà của một hộ dân để chui xuống trộm cắp, Hùng bị cảnh sát bắt quả tang. Nam sinh cấp 2 khai, từ năm lớp 4 đến nay, cậu ta đã gây ra khoảng 40 trộm.

Ngày 4/7, công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã lấy lời khai của Hùng (xã Lộc An, huyện Phú Lộc) vì tình nghi cậu học trò vừa học xong lớp 8 đã gây ra 40 vụ trộm cắp.

Hùng bị cảnh sát bắt 2 ngày trước đó khi trèo lên mái nhà, gỡ ngói của một hộ dân để thực hiện vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận từ năm lớp 4 đến nay, cậu đã gây ra tổng cộng khoảng 40 vụ trộm và móc túi lấy cắp tài sản. Địa bàn hoạt động của Hùng trải khắp 15 thôn của xã Lộc An, Lộc Điền và cả thành phố Huế.

Theo lời Hùng, do cha mẹ làm ruộng ít có thời gian chăm sóc con cái nên từ một học sinh khá, nam sinh cấp 2 tụt xuống chỉ còn là học sinh trung bình.

Năm 2013, sau hàng loạt vụ trộm, Hùng bị chính quyền địa phương đưa ra phê bình trước thôn xóm. Do tái phạm, nhà chức trách buộc phải đưa Hùng vào trường giáo dưỡng để cải tạo.

* Tên nhân vật đã thay đổi

Theo Mai Lê

Theo Zing
MỚI - NÓNG