Nam sinh viên bị giết vì 'nhìn đểu'

Nam sinh viên bị giết vì 'nhìn đểu'
Cho rằng bị "nhìn đểu", hai đối tượng dùng dao đâm chết một nam sinh viên lúc 0 giờ ngày 10-3.
Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Vụ án xảy ra tại khu vực cổng trường PTTH Lý Thái Tổ (thuộc khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Tại hiện trường, nam sinh viên gục bên vũng máu, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là Trần Văn Hải (SN 1991, trú tại Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là sinh viên của Trường Cao đẳng Điện lực, có trụ sở đóng tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Chưa đầy 7 giờ đồng hồ sau đó, Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã xác định được hung thủ gây ra cái chết cho cậu sinh viên là Nguyễn Duy Trường và Nguyễn Thanh Hải, cùng SN 1992 và cùng trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Trường và Hải khai nhận, đêm 9/3, khi cả hai điều khiển xe máy đến khu vực cổng trường PTTH Lý Thái Tổ (thuộc khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) thì thấy ba thanh niên đi ngược chiều.

Ba người này đi dàn hàng ngang ra đường, rồi ném về phía Trường và Hải cái nhìn thiếu thiện cảm. Cho rằng bị “nhìn đểu”, Hải và Trường đã vòng xe quay lại, rút dao giấu sẵn trong người và gây án.

Chiều 10-3, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trường và Hải để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo T.Nhung
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG