Nam sinh vung dao bầu đâm chết bạn học

Nguyễn Tiến Cường tại cơ quan điều tra
Nguyễn Tiến Cường tại cơ quan điều tra
TPO - Tùng khai, do mâu thuẫn với một số học sinh khác lớp, hay bị nhóm này chặn đánh nên trưa 5/8 cậu đã mua con dao bầu để phòng thân. Khi bị Tùng đấm liên tiếp vào đầu, Cường đã rút dao đâm thanh niên này rồi bỏ chạy.  

Ngày 7/8, công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ để bàn giao vụ án Giết người cho Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó, công an huyện Hoài Đức đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Cường (SN 1999), trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức để điều tra về hành vi “Giết người”. 

Cường hiện đang học lớp 11 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên cơ sở 2 huyện Hoài Đức. Nạn nhân là Nguyễn Hoàng Tùng (SN 1998), học cùng Trung tâm với Cường.

Cường khai, thời gian gần đây có mâu thuẫn với một số học sinh khác lớp nên bị nhóm này chặn đánh, trong đó có Tùng. Trưa 5/8, Cường đã mua con dao bầu với mục đích phòng thân. 

Khoảng 13h30 cùng ngày, Cường đang ngồi trong phòng học tầng 3 của Trung tâm thì bị Tùng chạy lên đấm liên tiếp vào đầu. Cường liền lấy con dao bầu giấu trong cặp sách đâm 2 nhát trúng bụng và lưng Tùng rồi bỏ chạy. Tùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Được sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng, Nguyễn Tiến Cường đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.