Nam thanh niên bị đâm chết vì can đánh nhau

Trương Hoàng Trung tại tòa ngày 28/9. Ảnh: Tân Châu.
Trương Hoàng Trung tại tòa ngày 28/9. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Ngày 28/9, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Trương Hoàng Trung (SN 1982, quê Đồng Nai) tù chung thân về tội "Giết người".

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2015, Bùi Hoàng Nam (SN 1990, quê Cà Mau) có quan hệ tình cảm rồi quan hệ tình dục với cháu Nguyễn Thị T., khiến nạn nhân mang thai.

Lo lắng, T. kể lại vụ việc ho cậu ruột là Bùi Hoàng Trung (là cậu ruột của cháu T.). Biết chuyện, Trung lấy xe máy chạy đi tìm Nam và gặp nam thanh niên này đang nhậu cùng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986) ở quận 1.

Trung nhờ chủ quán gọi Nam qua uống bia, nói chuyện nhưng khi đối tượng vừa qua, Trung cầm chai bia đập vào đầu "đối thủ". Do không biết mặt Nam nên Trung nói chủ quán kêu Nam qua uống bia, nói chuyện.

Khi Nam vừa qua thì Trung đập chai bia vào đầu Nam. Thấy bạn bị đánh, Hiếu sang can ngăn thì bị Trung đâm nhiều nhát khiến anh này tử vong.

Đối với Bùi Hoàng Nam, đối tượng này cũng bị toà phạt 4 năm tù giam vì hành vi “Giao cấu với trẻ em” trong một phiên tòa khác.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.