Nam thanh niên bị nhóm côn đồ hung hăng đánh nhập viện

Đạt đang được điều trị tại bệnh viện.
Đạt đang được điều trị tại bệnh viện.
TPO - Đang san đất để làm chỗ bán trà đá gần công trường xây dựng, Đạt bị nhóm đối tượng đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 20h40 ngày 18/7, Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) cùng với anh Thái Mạnh Thắng (SN 1989, trú tại huyện Tân Kì, tỉnh Nghệ An) đang sửa chữa chỗ để bán nước trà đá gần cổng công trường xây dựng ở phường Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bị nhóm đối tượng lao vào đánh.

Xảy ra sự việc, anh Thắng liền bỏ chạy còn Đạt bị nhóm côn đồ lao vào đuổi đánh và dùng hung khí chém tới tấp.

Cùng lúc này chị Lê Thị Phượng (mẹ Đạt) từ trong nhà chạy ra van xin nhóm người trên tha cho con trai mình nhưng không được. Sau khi sự việc xảy ra Đạt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 và được chuyển sang khoa thần kinh của Viện bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị.

Theo người nhà, sau 1 lần bị tai nạn, Đạt bị thương nặng ở đầu sau đó mắc bệnh tâm thần, động kinh, trên đầu có 1 vết thương to và tròn bằng 1/4 hộp sọ.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, lãnh đạo Công an quận Hà Đông xác nhận có xảy ra sự việc trên địa bàn và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG