Nam thanh niên bịa chuyện bị cướp do không có tiền trả nợ

Hiện trường vụ việc nơi nam thanh niên bịa chuyện bị cướp.
Hiện trường vụ việc nơi nam thanh niên bịa chuyện bị cướp.
TPO - Tại cơ quan công an, Khuyên khai trong quá trình làm ăn do nợ nần nhiều và bị chủ nợ giục trả, do chưa có tiền để trả nên đã tự dựng hiện trường giả và báo tin bị cướp.

Khoảng 17h ngày 8/10, Công an xã Minh Chuẩn (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) nhận được tin báo anh Hoàng Văn Khuyên (SN 1987, trú xã Phan Thanh, huyện Lục Yên) bị 2 thanh niên bịt khẩu trang chặn đường, khống chế cướp 110 triệu đồng tại địa phận xã Minh Chuẩn.

Công an huyện Lục Yên phối hợp công an xã Minh Chuẩn lấy lời khai, điều tra làm rõ thông tin bị hại trình báo. Tuy nhiên, 23h cùng ngày Khuyên lại thừa nhận nhận việc bị cướp do mình bịa ra.

Tại cơ quan công an, Khuyên cho biết, trong quá trình làm ăn do nợ nần nhiều, bị chủ nợ đòi tiền nhưng chưa trả được nên đã tự dựng hiện trường giả và hoang báo bị cướp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".