Nam thanh niên chết bất thường trong nhà nghỉ

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Ngày 17/2, Công an Hoài Đức cho biết, đang điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên tại nhà nghỉ Phố Cổ, trên địa bàn phố Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức Hà Nội vào sáng ngày 29 tết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h sáng ngày 17/2, nhân viên nhà nghỉ phát hiện khách thuê phòng chết trong nhà nghỉ. Sự việc nhanh chóng được thông báo đến Công an huyện Hoài Đức.

Chủ nhà nghỉ Phố cổ cho hay, khoảng 10h sáng cùng ngày, có hai nam thanh niên đến thuê phòng nghỉ trên tầng hai. Sau khi lên nhận phòng, một người nói đi ra ngoài có việc, đến khi người này quay lại phát hiện bạn mình đã tử vong đã vội vàng thông báo cho nhân viên và chủ nhà nghỉ biết.

Nhận được tin báo, Công an Hoài Đức đã có mặt bảo vệ hiện trường và làm các thủ tục cần thiết phục vụ công tác điều tra.

Nam thanh niên chết bất thường trong nhà nghỉ ảnh 1

Sự việc xảy ra đúng vào sáng ngày 29 Tết, khiến nhiều người dân sinh sống gần nhà nghỉ bàng hoàng.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an Hoài Đức cho biết, nạn nhân là một nam thanh niên có hộ khẩu thường trú tại xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội. Qua xác minh ban đầu, trên người nạn nhân không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Vị lãnh đạo này cho biết thêm “nhiều nghi vấn cho thấy nam thanh niên tự tử do nợ nần”.

Nguyên nhân sự việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Báo Công lý
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.