Nam thanh niên cùng người yêu 'nhí' giết người, cướp vàng

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: C.A
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: C.A
Ngày 29/9, Nhi đi cùng bạn trai đến tiệm vàng bán đôi bông tai vàng giá hơn 860.000 đồng. 

Chiều 2/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Tài (16 tuổi) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. Liên quan đến vụ việc, Nguyễn Thị Thu Nhi (chưa đến 14 tuổi, cùng quê Trà Vinh) được gia đình bảo lãnh nên cơ quan chức năng cho tại ngoại.

Sáng 30/9, người đàn ông cùng ấp đến nhà bà Vân (59 tuổi, ở xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang) để xịt thuốc lúa thuê thì phát hiện người phụ nữ này tử vong, xung quanh có nhiều vết máu. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cảnh sát kết luận trên người nạn nhân có hàng chục vết đâm. Trong đó có một vết thủng tim gây tử vong. 

Hai bên tai của nạn nhân bị xé đứt, nghi bị cướp bông tai. Tủ nhôm nơi bà Vân ngủ cũng bị cạy phá, nhiều vật dụng bên trong dính vết máu.

Cảnh sát xác định, trước khi xảy ra sự việc, Tài và Nhi có về quê thăm người thân. Sau khi xảy ra vụ án, họ đã nhanh chóng rời khỏi địa phương. Nhi được xác định là cháu của nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, ngày 29/9, Nhi có đi cùng bạn trai đến tiệm vàng bán đôi bông tai 3 phần vàng 18K với giá hơn 860.000 đồng. Người thân của bà Vân cho rằng, đôi bông tai trên chính của nạn nhân đeo trước khi bị giết.

Trưa 1/10, cảnh sát phát hiện Tài và Nhi lang thang tại một công viên ở Bình Phước nên tiếp cận và mời về trụ sở cảnh sát. Cả hai thừa nhận đã sát hại bà Vân.

Theo lời khai, Tài rủ Nhi về Trà Vinh chơi nhưng hết tiền. Biết bà Vân sống cùng người con trai 17 tuổi bị thiểu năng, họ thống nhất đến đây tìm cơ hội gây án.

Rạng sáng 29/9, Nhi lấy dao đưa cho Tài giết nạn nhân, cướp bông tai vàng rồi bỏ trốn.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.