Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát giữa phố

Hiện trường nơi Hòa đâm người Trúc
Hiện trường nơi Hòa đâm người Trúc
Muốn nối lại tình cảm nhưng Trúc không đồng ý Hòa đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người cô gái rồi tự sát. Nạn nhân may mắn thoát chết.

Ngày 6/3, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Hòa (25 tuổi, ở quận Tân Phú) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Hòa bị tình nghi là kẻ dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái Huỳnh Thanh Trúc (22 tuổi) trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1).

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai có quan hệ tình cảm với Trúc. Do thanh niên này có tính hay ghen nên cô gái chia tay. Không muốn mất người yêu, Hòa đã nhiều lần hăm dọa bạn gái.

Trước đó, khoảng 9h ngày 20/12/2016, Trúc vừa lên xe buýt ở đường Độc Lập (quận Tân Phú) để đi học thì phát hiện Hòa đi theo và ngồi ở kế bên. Cô gái tìm cách xuống xe nhưng Hòa cầm dao khống chế, đe dọa buộc Trúc phải đi cùng anh ta.

Trước lời dọa nạt của người yêu, nữ sinh viên đã chấp nhận làm theo. Lợi dụng lúc thanh niên sơ hở, nạn nhân đã xuống xe ở đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1). Tuy nhiên, Hòa đã chạy theo dùng dao đâm nhiều nhát vào người Trúc khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó, nam thanh niên 25 tuổi cũng dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát. Sự việc trên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cảnh sát đã đưa đôi tình nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu con dao dài khoảng 30 cm. Nhà chức trách xác định Hòa đã gây 19% thương tích cho Trúc.

Ngày 3/3, cảnh sát đã bắt Hòa để điều tra.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.