Nam thanh niên đốt nhà, dùng dao đâm 2 người trọng thương

Do mâu thuẫn tình cảm, Chiến đã mua xăng về đốt nhà rồi dùng dao nhọn đâm trọng thương anh Tráng và chị Hải phải nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 18/11, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Vũ Công Chiến (SN 1989, trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi dùng xăng đốt nhà và dùng dao nhọn đâm hai người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h55 ngày 17/11, tại nhà số 35 (ngõ 209 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), đối tượng Vũ Công Chiến (SN 1989, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã dùng xăng đốt nhà và dùng dao nhọn đâm gây thương tích đối với anh Nguyễn Thành Tráng (SN 1989) và chị Phạm Thị Thanh Hải (SN 1985 cùng ở Tây Hồ, Hà Nội).

Vụ việc khiến chị Hải và anh Tráng bị thương ở vai và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức lực lượng dập tắt đám cháy, đồng thời bắt giữ đối tượng Chiến.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.