Nam thanh niên dùng búa để… ‘trả ơn’

Hà Ngọc Lâm tại tòa ngày 24/7. Ảnh: Tân Châu.
Hà Ngọc Lâm tại tòa ngày 24/7. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Thấy Lâm không có nhà ở nên ông Sơn cho ở nhờ, không ngờ ông Sơn được Lâm ‘trả ơn’ bằng những nhát búa vào đầu và tử vong.

Hôm nay (24/7) TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hà Ngọc Lâm (43 tuổi, ở Hà Nội) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó vào ngày 25/4, Lâm bị TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên tử hình về tội "Giết người" và 7 năm tù về tội "Cướp tài sản"; Tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau bản án sơ thẩm này, Lâm đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay (24/7), bị cáo Lâm bị Tòa bác kháng cáo, giữ án tử hình , vì kháng cáo của bị cáo không có nội dung nào để cấp phúc thẩm xem xét giảm án cho bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 8/2016, Lâm đến Đồng Nai để xin việc làm và được ông Phạm Hồng Sơn cho ở nhờ trong nhà mình.

Tuy nhiên Lâm không đi làm mà chơi bời. Thấy vậy ông Sơn nhiều lần khuyên nhủ Lâm. Ngày 17/8/2016, trong lúc đang khuyên nhủ Lâm thì Lâm cự cãi lại ông Sơn rồi cả hai cự cãi nhau.

Trong lúc cự cãi với ông Sơn, Lâm đá ông Sơn ngã xuống nền nhà, rồi lấy búa đánh vào người ông Sơn làm ông Sơn gục tại chỗ.

Nghĩ rằng ông Sơn tử vong nên Lâm lục lọi vật dụng trong nhà để tìm tài sản. Tuy nhiên một lúc sau, phát hiện ông Sơn còn sống, Lâm tiếp tục dùng búa đánh ông Sơn tử vong.

Gây án xong, Lâm cướp xe máy, điện thoại và 20 ngàn đồng của ông Sơn rồi bỏ trốn. Qua truy xét, ngày 21/8/2016, Lâm bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

MỚI - NÓNG