Cần Thơ:

Nam thanh niên giả mạo công văn nghỉ học để trêu ghẹo bạn bè

Công an làm việc với Lê Thanh H.
Công an làm việc với Lê Thanh H.
TPO - H. thừa nhận đã dùng phần mềm chỉnh sửa công văn nghỉ học của UBND thành phố Cần Thơ, rồi đăng lên mạng với mục đích trêu ghẹo bạn bè.

Ngày 2/3, Công an TP Cần Thơ làm việc với Lê Thanh H. (SN 1992) ngụ phường 5, TP. Vĩnh Long, hiện đang ở trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 29/2, H. dùng điện thoại cá nhân chụp hình công văn 403 ngày 15/2 trên công thông tin điện tử của trường Đại học Y Dược Cần Thơ rồi dùng phần mềm trên máy tính để thực hiện chỉnh sửa nội dung ngày của văn bản 15/2 thành 29/2 và chỉnh sửa thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020 thành tháng 3/2020. H. cho biết, sau khi chỉnh sửa xong đã đăng vào nhóm zalo để trêu ghẹo bạn bè.

Trước đó, ngày 1/3, trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền công văn của UBND TP. Cần Thơ do ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố ký ngày 29/2, thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 để phòng bệnh Covid-19

Ông Dũng khẳng định đó là công giả mạo, đồng thời yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố vào cuộc để xử lý nghiêm. Hiện Công an TP. Cần Thơ đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ xử lí theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG