Nam thanh niên mang theo súng đạn để vận chuyển 6 bánh heroin

TPO - Trên đường mang theo súng vận chuyển 6 bánh heroin đi tiêu thụ, nam thanh niên 28 tuổi bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 8/10, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng sử dụng súng vận chuyển 6 bánh heroin đi tiêu thụ.

Theo đó, thực hiện đấu tranh chuyên án 489L, vào khoảng 20h45 ngày 7/10, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ tư lệnh BĐBP, Bộ chi huy BĐBP Nghệ An, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc tuần tra kiểm soát tại QL 8A thuộc địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Nam thanh niên mang theo súng đạn để vận chuyển 6 bánh heroin ảnh 1 Đối tượng Hoàng Ngọc Tân bị bắt giữ.

Tại đây, ban chuyên án phát hiện Hoàng Ngọc Tân (SN 1991, trú tại thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe máy, 6 bánh heroin được giấu trong cốp xe máy, 1 khẩu súng và 5 viên đạn. Bước đầu, Tân khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ.

Nam thanh niên mang theo súng đạn để vận chuyển 6 bánh heroin ảnh 2
Nam thanh niên mang theo súng đạn để vận chuyển 6 bánh heroin ảnh 3 Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Trước đó, vào ngày 4/10, lượng BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh triệt phá thành công chuyên án 487L, bắt 6 người Lào vận chuyển 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn và 1 ô tô.

Clip bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Tân thu giữ tang vật.

 
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).