Nam thanh niên mất tích 5 ngày, phát hiện chết dưới sông

Vị trí nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Vị trí nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày 2/6 cho biết, đang tiến hành làm rõ vụ nam thanh niên phát hiện chết dưới sông đang trong quá trình phân hủy.

Theo đó, vào ngày 30/5, tại khu vưc lán sửa chữa đóng tàu của thuộc khu vực bãi Nguyệt Bàn thuộc địa phận thôn Lớ, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, người dân phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng huyện Gia Bình đã tới hiện trường khám nghiệm tử thi, làm rõ. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong túi quần phía trước bên phải tử thi có 01 chiếc ví da, bên trong có 02 sim điện thoại, 01 bao ảnh bên trong có 05 ảnh 3x4. Từ sim điện thoại, Công an đã xác định được lai lịch, danh tính nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân là anh Ngô Hoàng Hải (SN 1994) ở thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Khám nghiệm tử thi sơ bộ ban đầu kết luận không phát hiện dấu vết tổn thương trong và ngoài cơ thể, tử thi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Sáng ngày 25/5/2015 Ngô Hoàng Hải bị mẹ đẻ mắng vì nhiều lần đi chơi, không chịu đi làm. Chiều cùng ngày, Hải được em gái là chị Ngô Thị Hà chở đến công ty sữa Tiên Sơn để làm. Sau đó không thấy Hải về nhà, gia đình có liên lạc với Hải qua điện thoại nhưng không liên lạc được.

Công an huyện Gia Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.