Nam thanh niên rơi từ tầng 31 có biểu hiện trầm cảm

Xác nạn nhân nằm ở sảnh tầng 2 của tòa nhà không còn nguyên dạng
Xác nạn nhân nằm ở sảnh tầng 2 của tòa nhà không còn nguyên dạng
Người tự tử từ ở chung cư 34T là Nguyễn Lương Tùng (SN 1978, trú ở số 12, tổ 14, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội). Trước khi xảy ra vụ việc nạn nhân có biểu hiện trầm cảm.

> Rơi từ tầng 31, một thanh niên chết thảm

Tòa nhà 34 tầng - nơi nam thanh niên
Tòa nhà 34 tầng - nơi Nguyễn Lương Tùng nhảy xuống từ tầng 31 chết thảm. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Nguồn tin từ công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xác định, vụ tự tử xảy ra vào hồi 17h30 chiều qua (27-10), nạn nhân là Nguyễn Lương Tùng (SN 1978, hộ khẩu tại 16 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chỗ ở hiện tại: số 12, tổ 14, cụm 3 Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Khoảng 17h30 chiều qua (27-10), cư dân tại tòa nhà 34T Trung Hòa – Nhân Chính nghe thấy tiếng rơi bịch xuống ban công tầng ba của tòa nhà 34 tầng. Mọi người chạy ra phát hiện thấy một nạn nhân đã chết, thân thể bị biến dạng do lực va đập mạnh.

Khoảng 21h40 xác nạn nhân mới được đưa xuống để vận chuyển đi
Khoảng 21h40 xác nạn nhân mới được đưa xuống để vận chuyển đi.
 

Theo điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân Nguyễn Lương Tùng là anh trai của Nguyễn Lương Tuân – con rể của ông Nguyễn Gia Huy, ở phòng 3105, tầng 31 của tòa nhà 34T Trung Hòa – Nhân Chính. Chiều cùng ngày, Tùng đến thăm nhà em trai mình ở phòng 3105, trong lúc mọi người không để ý, Tùng chui đầu ra cửa sổ nhảy lầu tự tử.

Phải đến 21h40, lực lượng chức năng mới vận chuyển được xác nạn nhân xuống đất cho xe chở đi.

Tùng vốn làm nghề kinh doanh xe máy tại chợ xe máy Dịch Vọng. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm và đã được gia đình đưa tới bệnh viện khám.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Nguyễn tổng hợp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG