Nam thanh niên trộm cả xe tải để bán... sắt vụn

Đối tượng tại nơi tạm giam
Đối tượng tại nơi tạm giam
TPO - Sau khi trộm chiếc xe tải 6,5 tấn, đối tượng cho “mổ” xe để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, phụ tùng xe ô tô cũ tại một số huyện thành của tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 23/3, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Lân (28 tuổi, trú xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) về tội trộm cắp tài sản.

Vào ngày 11/3, anh Lê Văn Thành (31 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) đến cơ quan công an trình báo bị kẻ trộm lấy mất chiếc xe tải loại 6,5 tấn, biển kiểm soát 49C-194.26.

Công an huyện Đức Trọng đã xác lập chuyên án điều tra, nhận định đối tượng trộm xe là Trần Anh Lân, từng có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên Lân thường xuyên thay đổi chỗ ẩn nấp, khi trốn về quê (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), lúc lại xuất hiện ở TP.HCM hoặc TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng)…

Đến ngày 20/3, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an TP. Bảo Lộc bắt giữ Trần Anh Lân đang lẩn trốn tại địa phương này.

Bước đầu đối tượng khai nhận: Sau khi ăn trộm đã lái chiếc ô tô tải đến thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) rồi tháo thùng xe, bán cho một sơ sở thu mua phế liệu với giá 3,5 triệu đồng.

Nam thanh niên trộm cả xe tải để bán... sắt vụn ảnh 1

Thùng xe bị tháo để bán sắt vụn.

Tiếp đó, Lân đưa xe ra TP.Bảo Lộc cất giấu rồi liên hệ với một người chuyên thu mua phụ tùng ô tô cũ tại xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng) để bán với giá 60 triệu đồng.

Sau khi trộm xe, Lân liên tục thay đổi số điện thoại, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành khác nhau để “cắt đuôi” lực lượng chức năng khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

MỚI - NÓNG