Đắk Lắk:

Nam thanh niên trộm vịt bị điện giật tử vong

Đối tượng Tình tại phiên toà.
Đối tượng Tình tại phiên toà.
TPO - Ngày 10/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm, đưa bị cáo Phạm Anh Tình (42 tuổi) ngụ tổ dân phố 5, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) ra xét xử về tội “giết người”. 

Theo cáo trạng, vào năm 2015, ông Tình liên tục bị kẻ gian vào vườn trộm vịt, nên đã dí điện quanh lưới rào B40 để bảo vệ. Tối ngày 23/11/2015, anh Võ Hoàng Phiên (23 tuổi, ngụ cùng địa phương) trên đường đi nhậu, rồi lẻn vào vườn ông Tình, bị điện giật tử vong. Gia đình ông Tình đã mang 30 triệu đồng chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

Tại tòa bị cáo Tình đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của mình là trái với pháp luật. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tình 7 năm 6 tháng tù giam về tội “giết người”. 

MỚI - NÓNG