Nam thanh niên truy đuổi chém người náo loạn đường phố

Vĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A
Vĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A
Thấy bạn bị đánh, Vĩnh vác dao truy đuổi chém đối thủ để trả thù gây náo loạn đường phố. Sau khi gây án, Vĩnh bỏ trốn nhưng bị nhà chức trách truy nã và bắt sau đó một ngày.

Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) ngày 25/3 tạm giữ Nguyễn Công Vĩnh (20 tuổi, huyện Phú Ninh) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Vĩnh bị bắt chỉ sau một ngày Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an Quảng Nam) ra quyết định truy nã.

Theo hồ sơ, tối 27/12/2015, Vĩnh cùng Cao Thanh Khương và hai người khác tổ chức uống rượu. Tàn cuộc nhậu, Vĩnh cùng nhóm bạn đi chơi game, còn Khương tiếp tục đi nhậu với nhóm khác. Trong lúc “chén chú chén anh”, Khương gây gổ và bị một người trong nhóm nhậu này đánh.

Hay tin, Vĩnh hỏi Khương có muốn trả thù không rồi rủ một người cùng đi. Mang theo 2 con dao, 2 cây gậy, nhóm Vĩnh tới quán nhậu đuổi đánh nhóm "đối thủ" của Khương, rượt đuổi gây náo loạn nhiều khu phố.

Khi một chiếc xe chở hai thanh niên chết máy, Vĩnh lao tới chém khiến một nạn nhân bị trọng thương.

Sau khi gây án, Vĩnh rời khỏi địa phương ra một khu du lịch ở Đà Nẵng xin làm công. Ngày 19/3, Vĩnh bị PC52 phát lệnh truy nã Vĩnh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG