Nam thanh niên tự thiêu vì cha đưa bạn về nhà đánh bạc

Khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, Bình Định) nơi xảy ra vụ việc thanh niên tự thiêu phản đối cha dẫn nhiều người về đánh bài.
Khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, Bình Định) nơi xảy ra vụ việc thanh niên tự thiêu phản đối cha dẫn nhiều người về đánh bài.
Trong 2 ngày 28 và 29/1, tại Bình Định xảy ra liên tiếp 2 vụ dùng xăng tự thiêu do mâu thuẫn gia đình. Hậu quả, 1 người tử vong và 1 người khác bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 9h ngày 29/1, sau khi đi tảo mộ về, gia đình phát hiện ông H.T.Đ. (82 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) đã chết trên chiếc giường xếp trong nhà, nghi do tưới xăng lên người rồi tự thiêu.

Theo một số người dân địa phương, vào những ngày trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông Đ. và con của mình có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

 Trước đó, khoảng 23h ngày 28/1, thanh niên tên N.Q.D. (23 tuổi, ở khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) do mâu thuẫn với gia đình đã tự tẩm xăng tự thiêu gây bỏng nặng.

 Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân do D. phản đối việc bố mình đưa nhiều người vào nhà chơi cờ bạc. Sau sự việc xảy ra, gia đình và người dân ở địa phương đã đưa anh D. xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

 Hiện nay, các y, bác sĩ bệnh viện đang theo dõi, điều trị trong điều kiện anh D. bị bỏng nặng toàn thân, với tỷ lệ vết thương bỏng nặng từ 50 - 55%.

 Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được các ngành chức năng của tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.