Nam thanh niên tử vong khi bị nhóm 'tình địch" truy đuổi

Phiên tòa sơ thẩm lần 2 của TAND tình Tây Ninh ngày 7/1.
Phiên tòa sơ thẩm lần 2 của TAND tình Tây Ninh ngày 7/1.
TPO - Bị nhóm người truy đuổi, Khoa bỏ chạy với tốc độ nhanh nên lạc tay lái, đâm vào gốc cây và ngã xuống, tử vong tại chỗ.

Hôm nay (7/1) tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2), TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Bùi Thành Đạt (Đạt "xế", 21 tuổi) và Trần Thanh Vinh (Vinh "mập", 19 tuổi) cùng mức án 12 năm tù với tội danh "Giết người";

Cũng với tội danh như trên, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Phạm Quang Vinh (Vinh "nhỏ", 18 tuổi) mức 9 năm tù; Nguyễn Thanh Tiền (Beo, 20 tuổi), Huỳnh Quốc Khánh (19 tuổi), Phạm Thành Đạt (Đen, 19 tuổi), Trần Quốc Đạt (Mão, 19 tuổi) cùng 6 năm tù; Nguyễn Thanh Sang (18 tuổi), Bùi Thành Lộc (em ruột Bùi Thành Đạt, 17 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Đức (18 tuổi, tất cả cùng ngụ  huyện Hòa Thành) 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.

 Theo cáo trạng, sau khi chia tay Phạm Quang Vinh, L.T.T.Q. có quan hệ tình cảm với Vũ Tấn K.. Thấy bạn gái cũ có người yêu mới, Vinh gọi nhóm bạn đến tìm gặp Vũ Tấn K. để "nói chuyện".

Khoảng 21h ngày 4/1/2017, biết Vũ Tấn K. đang ở trong nhà trọ (đường CMT 8, TP Tây Ninh) cùng với L.T.T.Q. và một người bạn nữa, Vinh gọi nhóm bạn đến trước khu vực nhà trọ "phục kích".

Khoảng 15 phút sau, Vũ Tấn K. chở L.T.T.Q và bạn đi qua. Phát hiện nhóm "tình địch", K để người bạn xuống xe, còn mình chở L.T.T.Q. bỏ chạy trên đường CMT8. Đến gần trụ điện số 7 (khu phố 2, phường 3, TP Tây Ninh), nghe một người trong nhóm Vinh cất tiếng gọi, Vũ Tấn K. quay đầu nhìn lại.

Do đang chạy tốc độ cao nên Vũ Tấn K. lạc tay lái, lao xe lên lề đường và đâm vào gốc cây. Vụ việc khiến K. tử vong tại chỗ, còn L.T.T.Q. trọng thương (tỷ lệ thương tật 85%).

Ở vụ án này, ban đầu Cơ quan điều tra CA TP Tây Ninh điều tra tội danh “Gây rối trật tự công cộng”. Sau đó, Cơ quan điều tra CA tỉnh Tây Ninh rút hồ sơ và điều tra, chuyển thành tội “Giết người”. VKS đồng thuận ban hành cáo trạng như kết luận điều tra của CA tỉnh Tây Ninh.

TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm lần 1, sau đó các bị cáo kháng cáo. TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra xét xử lại theo trình tự sơ thẩm.

MỚI - NÓNG