Năm thiếu niên bị công an phường đánh

Năm thiếu niên bị công an phường đánh
TP - Một số công an và dân phòng phường có đánh năm thiếu niên chơi bóng đá trên đường vào ban đêm và đã trực tiếp xuống gia đình các em này để thăm hỏi và xin lỗi.

Trung tá Phạm Nết, Phó trưởng công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng) xác nhận hôm qua, 8/4.

Vụ việc xảy ra lúc 23 giờ, ngày 3/4. Sáu em Võ Anh Thắng, Đặng Văn Tức, Lê Hồng Khoa, Lê Đức Hiếu (đang học nghề) và Ngô Anh Khoa, Lê Văn Tiến (học sinh trường THPT Nguyễn Hiền - Đà Nẵng) cùng sinh năm 1992, tổ chức đá banh trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Theo trình bày của em Thắng, cả nhóm chơi được hơn 10 phút thì có sáu chú công an và dân phòng chạy ngược đường Cách Mạng Tháng Tám lại, nhảy vô đánh tới tấp, rồi bắt các em chạy bộ về công an phường và tiếp tục đánh. Mãi đến hơn 12 giờ đêm mới thả về. 

Theo trung tá Phạm Nết, do các em này lấy đất đá để ra đường làm cột gôn đá banh, nên người đi đường phản ánh với công an phường.

Thượng sỹ Lê Minh Cường, trung sỹ Nguyễn Anh Tuấn, trung sỹ Nguyễn Văn Việt và ba dân phòng được cử xuống để giải tán các em. Trong quá trình giải quyết vụ việc, một số chiến sỹ có đánh các em.

MỚI - NÓNG