Nam ca sĩ dự thi Sao Mai 2007 đi cướp

Nam ca sĩ dự thi Sao Mai 2007 đi cướp
Chàng ca sĩ cùng 3 đồng phạm cầm hung khí nấp bên lề đường, chờ xe tải đi qua để "xin tiền"... Do bị bắt, anh ta không thể tiếp tục tham gia vòng thi Sao Mai khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bốn tên trong nhóm cướp gồm: Trương Tấn Huy (22 tuổi), Phạm Xuân Phương (26 tuổi), Nguyễn Tấn Khải (24 tuổi) và Phạm Thế Anh (18 tuổi) cùng ở Phú Yên).

Trong số này, Nguyễn Tấn Khải đoạt giải ba cuộc thi vòng sơ khảo giải Sao Mai 2007 tại khu vực Phú Yên, được thi tiếp vòng trong. Nhưng do vướng vụ án, giấc mộng ca sĩ của Khải "tạm dừng".

Theo hồ sơ vụ án của Công an huyện Đồng Xuân, Phú Yên, tối 19/4, sau cuộc nhậu, Huy rủ cả nhóm đi chặn ôtô tải vận chuyển mía trên tuyến đường liên tỉnh Phú Yên - Bình Định.

Khải chở ba tên đồng bọn bằng xe máy đến dốc Đá Bàn. Giấu xe trong bụi cây, chúng tìm mỗi người một khúc gỗ làm hung khí, nấp bên lề đường chờ đợi.

Thấy một xe đang ì ạch bò lên chân dốc Đá Bàn, chúng ra chặn đường. Huy và Anh bước lên khống chế hai cửa buồng lái rồi ra lệnh: "Muốn yên thân thì đưa tiền cho tụi tao". Lo sợ, lái xe Đỗ Thanh Tùng (43 tuổi, tỉnh Bình Định) đành móc ví đưa chúng 50.000 đồng.

Thấy dễ kiếm tiền, Khải cùng đồng bọn tiếp tục chờ đợi và chặn đầu xe tải khác. Khi bị từ chối, chúng đập vỡ đèn xi nhan, đe dọa tính mạng lái xe.

Cũng với thủ đoạn nêu trên, đêm hôm sau, Huy, Phương và Anh tiếp tục đến dốc Đá Bàn, chặn ôtô tải, cướp tài sản.

Giữa tháng 6, khi biết công an đang truy xét thủ phạm gây án, Khải cùng đồng bọn ra tự thú.

Theo CAND

MỚI - NÓNG