Nạn nhân vụ gài mìn quán cà phê phải cắt bỏ một chân

 Các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.
Các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.
Sau vụ nổ, chân trái chị Thoa bị thương nặng, không thể phục hồi nên bác sĩ đã phải quyết định cắt bỏ. Hiện tại, sức khỏe của chị Thoa đã ổn định. Trong khi đó, cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng vụ nổ do đối tượng xấu cài mìn vào cánh cửa quán cà phê của chị Thoa.

Như tin đã đưa vào 6h30 ngày 28/4, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở quán cà phê tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, khiến chủ quán là chị Đỗ Thị Thoa (SN 1978, quê Bình Định) bị thương nặng.

Nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bị thương nặng ở bụng và chân, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, đến sáng hôm sau, sức khỏe của chị Thoa đã ổn định. Tuy nhiên do chân trái bị thương nặng, không thể phục hồi nên bác sĩ đã quyết định cắt bỏ.

Theo thông tin ban đầu, khi chị Thoa mở cửa cuốn đi phơi đồ thì bất ngờ phát nổ. Cửa cuốn của căn nhà bị xé toạc, nhiều đồ đạc bên trong đổ vỡ, hư hỏng.

Được biết chị Thoa quê ở tỉnh Bình Định, thuê căn nhà trên được 6 năm ở cùng 3 người con (1 trai, 2 gái). Ngoài việc dùng để sinh hoạt, chị còn mở quán bán cà phê.

Ông Cường (60 tuổi), chủ căn nhà cho biết, khi nghe tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, ông chạy sang thì thấy một cảnh tượng hãi hùng, đồ đạc tan nát, chị Thoa nằm thoi thóp trên vũng máu phía trong nhà, chân trái và vùng bụng chấn thương nặng.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Dĩ An khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số đồ đạc để tiến hành giám định chất gây nổ. Trưa cùng ngày các cơ quan chức năng đã tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch điều tra.

Một cán bộ công an cho biết, nhiều khả năng đối tượng xấu đã cài chất nổ vào cánh cửa cuốn, nên khi chị Thoa mở thì phát nổ. Hiện công an đang lấy lời khai của một số nhân chứng để điều tra hung thủ.                             

Theo Theo Công an TP.HCM
MỚI - NÓNG