Tài sản bị mất gồm tiền phúng viếng và các tài sản có giá trị khác. Phần lớn bị hại là các gia đình có chức vụ và kinh tế khá giả, nhiều gia đình sau khi bị mất đã nghi ngờ trong nội bộ, gây mâu thuẫn nghiêm trọng.
Xác định đây là thủ đoạn của đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi, lợi dụng lúc tang gia bối rối để trà trộn, đột nhập vào nhà, các trinh sát đã hóa trang tại các điểm tổ chức lễ tang trên địa bàn Hà Nội để giám sát.
Sau một thời gian kiên trì theo dõi, ngày 2/8, tại nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, tổ trinh sát phát hiện một người đàn ông nghi vấn xuất hiện tại đám tang nhà bà Lê Thị Bừng (trú tại 16, H17 phố Phan Văn Tường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).
Khi gia đình đưa thi hài và ảnh qua nhà, đối tượng đã trà trộn vào những người đưa tang, đột nhập lên tầng 3, cạy 2 tủ lấy trộm một dây chuyền vàng 5 chỉ và 5 triệu đồng. Lực lượng trinh sát CA quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang hành vi phạm pháp của tên “đạo chích”.
Tại CA quận, đối tượng khai là Đoàn Hồng Khanh (SN 1969, đăng ký hộ khẩu thường trú 31 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, hiện ở 53B/133 Chương Dương, Hoàn Kiếm, có 5 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội trộm cắp trong đám cưới, ra tù tháng 12/2003).
Khám xét nơi ở của y tại Chương Dương, CA đã thu giữ số lượng tài sản lớn, gồm: 83 triệu đồng VN, 2.100 USD, 10 dây chuyền và lắc vàng và nhiều nhẫn vàng các loại, 1 camera hiện đại, 2 máy ảnh kỹ thuật số, 1 dàn máy vi tính, 2 tivi, 2 đầu đĩa DVD, dàn âm thanh, 2 xe máy là phương tiện gây án.
Qua truy xét, CA còn thu giữ thêm 1 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng tại hiệu cầm đồ Đặng Dung là tang vật vụ trộm trong đám tang ở 20 Lý Quốc Sư xảy ra ngày 20/7/2005. Bước đầu, Khanh khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm khác.
Đây được coi là loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn Hà Nội trong những năm gần đây. CA quận Hoàn Kiếm đang khai thác mở rộng làm rõ vụ án, để sớm đưa Đoàn Hồng Khanh xử lý trước pháp luật.