Ném 40 bao ximăng xuống đìa tôm, 5 nhân viên bảo vệ rừng bị truy tố

Ảnh: TTO.
Ảnh: TTO.
TPO - Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can là các nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành về tội hủy hoại tài sản.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Phạm Văn Ân, Phạm Đức Tú, Lê Văn Lang, Trương Văn Lớn, Lê Ngọc Tuân. Bị hại trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (SN 1982, trú tại ấp Bà Trưởng, xã Phước An, Nhơn Trạch).

Theo kết luận điều tra, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/2/2016, phát hiện có bốn người thợ xây gồm: Hà Thanh Dũng, Nguyễn Thanh Liêm, Huỳnh Quang Hùng, Thái Thanh Hoài đang xây dựng công trình của bà Ngọc tại đìa nuôi tôm, lực lượng bảo vệ rừng gồm: Trần Văn Tròn, Nguyễn Minh Tuấn, Hà Duy Cường, Trương Văn Lớn, Phạm Văn Ân, Đàm Văn Đắc, Lê Văn Lang, Phạm Đức Tú, Lê Ngọc Tuân, Phan Phi Phụng, Trần Văn Lũy đã đến yêu cầu dừng ngay việc thi công. 

Phạm Đức Tú cùng ông Đàm Văn Đắc, Trần Văn Tròn đi vào trong chòi của bà Ngọc để mời những người thợ về trụ sở UBND xã Phước An làm việc thì xảy ra xô xát. 

Cùng lúc này, 5 cán bộ bảo vệ rừng gồm: Ân, Tú, Lớn, Lang, Luân đã ném 40 bao xi măng của bà Ngọc xuống đìa tôm.

Sau vụ việc, bà Ngọc gửi đơn  đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi của lực bảo vệ rừng. Ngày 19/4, bà Ngọc nhận được thư mời lên công an xã Phước An để làm việc. Tuy nhiên tại UBND xã Phước An, bà Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra từ ngày 5/9/2015.

Sau 4 ngày bị bắt tạm giam, bà Ngọc đã được thả cùng với lời xin lỗi của Viện KSND và Công an huyện Nhơn Trạch. Sau đó, Hội đồng kỷ luật của Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Chí Hà (phó Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch) và ông Phạm Hùng Chinh (kiểm sát viên) do phê chuẩn dẫn đến bắt oan bà Ngọc. 

Công an Đồng Nai cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ Công an huyện Nhơn Trạch gồm thượng tá Trương Quốc Hiếu, Phó trưởng Công an huyện và thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, điều tra viên, đội phó đội điều tra tổng hợp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.