Ném bom xăng cho... hả giận

Ném bom xăng cho... hả giận
Sau hơn mười ngày nằm trong phòng cấp cứu từ khi bị tạt bom xăng, Lê Thị Yến Nhi, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Trung An (xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) đã có thể nói chuyện. Nhưng cô bạn cùng lớp Nguyễn Thị Thủy Tiên vẫn nằm gần như bất động với bông băng quấn trắng từ cổ đến chân tay.

Ném bom xăng cho... hả giận

Sau hơn mười ngày nằm trong phòng cấp cứu từ khi bị tạt bom xăng, Lê Thị Yến Nhi, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Trung An (xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) đã có thể nói chuyện. Nhưng cô bạn cùng lớp Nguyễn Thị Thủy Tiên vẫn nằm gần như bất động với bông băng quấn trắng từ cổ đến chân tay.

Thủy Tiên (trái) tại khoa phỏng - chỉnh hình (Bệnh viện Nhi Đồng 1) với bắp tay và lưng bị cháy đen
Thủy Tiên (trái) tại khoa phỏng - chỉnh hình (Bệnh viện Nhi Đồng 1) với bắp tay và lưng bị cháy đen.

Trả thù bằng bom xăng

Bác sĩ Trần Bích Thủy, khoa phỏng - chỉnh hình Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), cho biết, Yến Nhi bị phỏng ở lưng với diện tích 14%, độ 3 và Thủy Tiên phỏng 30%, độ 3 ở lưng và hai tay, phải phẫu thuật nhiều lần để cắt lọc da chết và ghép da.

“Khắp người cháu bị phủ một thứ nước vàng vàng. Tai bị cháy sưng phồng lên, một bên mặt bị cháy nám. Cổ, hai cánh tay và phần lưng, mông bị cháy lột da, nám sạm” - bà Thu Thảo, mẹ Thủy Tiên, kể.

Còn bà Ngọc Sương, mẹ Yến Nhi, nghẹn ngào: “Con bé tính rất ngoan, hiền chứ không hề ham chơi bời, quậy phá. Cháu nói may mà lúc đó vừa quay mặt xuống định nói gì đó với lớp trưởng chứ nếu không đã đui luôn hai con mắt rồi. Đau nhức là vậy nhưng lúc nào cháu cũng hỏi chừng nào con được về đi học. Mấy bữa trước cháu khoe đang chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp trường môn toán thì xảy ra chuyện đau lòng này...”.

Thủ phạm gây ra vụ quăng bom xăng tự chế gây thương tích nặng cho Yến Nhi và Thủy Tiên là Trần Ngọc Sang, học sinh lớp 9A2, cùng trường. Sang cho biết do có mâu thuẫn với một người bạn lớp 9A1 nên nảy sinh ý định chế ra bom xăng để trả thù, giải tỏa cơn nóng giận.

Trưa 29-8, khi vào học được 10 phút, Sang châm lửa bom xăng và quăng vào lớp 9A1, xăng trong bình văng ra tung tóe. Lửa bùng lên, cả lớp hoảng loạn. Tổng cộng có sáu học sinh bị bỏng, trong đó bốn nữ sinh khác chỉ bỏng nhẹ, được sơ cứu và đã đi học lại bình thường.

Ông Lê Hùng Sen, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi, nhìn nhận vụ việc quá bất ngờ và đau lòng vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra sự việc học sinh ném bom xăng trả thù bạn tại địa phương. Bản thân Trần Ngọc Sang từng là một học sinh ngoan, hiền và đạt học lực khá trong ba năm liền.

Ông Sen cho biết, phòng đã chỉ đạo ban giám hiệu Trường THCS Trung An tổ chức thăm hỏi, vận động hỗ trợ tiền thuốc men điều trị cho gia đình sáu học sinh bị phỏng.

“Phòng sẽ mở cuộc họp với tất cả hiệu trưởng trong huyện để có kế hoạch đảm bảo an toàn trường học, trong đó nhấn mạnh về an toàn thương tích học đường” - ông Sen nói.

Dễ chế tạo, mang theo bên mình không gây sự chú ý, gần đây một số vụ ném bom xăng xảy ra liên tiếp nhằm tấn công, giải quyết mâu thuẫn đã gây nhiều hậu quả xấu. Mới đây nhất, trong hai ngày 5 và 6-9 đã xảy ra hai vụ ném bom xăng tại TP Hải Phòng.

Quả bom xăng được quăng và phát nổ khoảng 21g ngày 6-9 tại cổng chính công viên Hồ Hạnh Phúc (quận Kiến An) khi đang diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại Kiến An 2011 đã khiến hai cha con ông Phạm Văn Lê và cháu Phạm Phương Linh (P.Đa Phúc, Q.Dương Kinh) bị bỏng nặng.

Trước đó, đêm 5-9, nhà riêng của vợ chồng ông Trần Xuân Hồi (thôn An Trang, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) cũng bị kẻ xấu ném bom xăng tự chế vào nhà. Quả bom xăng phát nổ làm cháy đen cánh cổng sắt.

Một màn “trình diễn” ném bom xăng - Ảnh: S.Lâm
Một màn “trình diễn” ném bom xăng - Ảnh: S.Lâm (Tuổi Trẻ).

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 2-9, sau khi ghé cây xăng Trung Thành (P.10, TP Vũng Tàu) đổ xăng và xảy ra cãi vã khi tính tiền, một nhóm người đã dùng “bom xăng” ném vào cây xăng. Rất may các nhân viên ở đây đã kịp dùng bình chữa cháy dập tắt lửa.

Trước đó ngày 23-8, cũng vì một mâu thuẫn nhỏ, bà Ngọc (Q.10, TP.HCM) đang điều khiển xe Innova ngang qua ngã ba đường liên xã thuộc địa phận xã Lộc Quang (Lộc Ninh, Bình Phước) thì bị một nhóm côn đồ bất ngờ lao đến đập vỡ kính xe, châm lửa bom xăng rồi ném thẳng vào trong làm chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt.

Những người trong xe kịp mở cửa thoát thân nhưng chiếc xe cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tự chế dễ dàng

Theo ông Trần Văn Lâm - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội Công an huyện Củ Chi, để biết được cách thức tạo bom xăng, Trần Ngọc Sang đã lên mạng tìm hiểu, tự mua bông gòn, xăng, chai thủy tinh về tự chế. Công an địa phương đang đợi kết quả giám định thương tật để xử lý nghiêm khắc trường hợp này.

Việc chế và sử dụng bom xăng đang xuất hiện trong nhiều nhóm thanh thiếu niên. Huy, “thủ lĩnh” của một nhóm chơi bom xăng ở P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân), khoe: “Tui và mấy đứa bạn vẫn chơi bom xăng hằng đêm. Có đêm đốt đến 4-5 xtrái, quăng ra đường cho mọi người sợ chơi”.

Dẫn chúng tôi ra một bãi đất trống ven kênh Nước Đen gần đó, Huy châm lửa cho cháy quả bom xăng vừa tự chế ngay trên tay, bảo: “Nó chỉ như cây đuốc thôi, ném vỡ ra rồi nó bén xung quanh mới gớm. Không tin cứ nhìn đống rác kia”. Quả bom xăng vút bay luôn vào đống rác. Một tiếng chai thủy tinh vỡ vang lên cùng lúc một đám cháy xuất hiện.

Nguyễn Phi Hùng ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12 cùng nhóm bạn hơn mười người thường rủ nhau chế bom xăng và “thú vui” của cả nhóm là ném bom xăng trên đường Xuyên Á cho bốc cháy vào đêm khuya hoặc thảy bom xăng vào gần các nhóm nữ công nhân tan ca đêm, gây kinh hoàng, náo loạn cho nhiều người rồi rồ ga phóng xe chạy mất.

Hùng thừa nhận mỗi khi có những trận “thư hùng” giữa các nhóm đua xe, các bên đều chọn bom xăng làm vũ khí nghênh chiến.

Địa bàn mà dân chơi bom xăng hay “tập trận” là khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa và các bãi đất trống khu Tân Thắng, dọc kênh 19-5 (Q.Tân Phú)... Anh Huỳnh Lộc, ngụ chung cư Gia Phú (Q.Bình Tân), kể nhiều đêm đi ngang khu nghĩa địa thấy những đám lửa bay vèo vèo, sau đó là những cột lửa bùng lên từ các đống rác. “Mỗi lần như thế biết ngay là dân chơi bom xăng đang “tập trận” nên phải lo chạy nhanh để khỏi bị văng hỏa”.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Hội Luật gia TP.HCM): Đủ yếu tố để xử lý hình sự

Tùy thuộc vào mức độ và tính chất nguy hiểm mà hành vi dùng bom xăng ném vào nhà dân, cá nhân khác có thể cấu thành một trong hai tội phạm là “cố ý gây thương tích” theo điều 104 hoặc “giết người” theo điều 93 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, hành vi ném bom xăng nhưng ở những thời điểm, địa điểm khác nhau thì ngoài những tội đã nêu trên còn có thể cấu thành những tội phạm khác. Ví dụ như ném bom xăng vào một gian hàng ở hội chợ thì có dấu hiệu của tội “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 Bộ luật hình sự.

Theo M.Lăng - H.Lộc - N.Khải - S.Lâm
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG